Thoái hết vốn nhà nước - Tín hiệu quan trọng thay đổi nhận thức về chức năng của nhà nước

(VOH) - Sau hơn 4 năm thực hiện đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tình hình sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2011 - 2015 về cơ bản đã đạt được một số kết quả.

Hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước có nhiều cải thiện; vốn chủ sở hữu tăng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn và doanh thu đạt từ 10 đến 15%, nộp ngân sách nhà nước tăng 27%/năm, đóng góp khoảng 30% thu ngân sách nhà nước,…

Ông Trần Du Lịch (đứng) trong buổi thảo luận tại tổ đại biểu TPHCM. Ảnh: SGGP

Ngoài những con số trên, vừa qua Chính phủ đã ký quyết định yêu cầu Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp.

Với những động thái trên, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch - Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH TP.HCM khẳng định: Quyết định trên đã đưa ra tín hiệu quan trọng thay đổi nhận thức về chức năng của nhà nước - Nhà nước không đi làm kinh doanh mà hỗ trợ, xây dựng quốc kế dân sinh và sử dụng hiệu quả nguồn lực mà nhà nước đang có,… Trao đổi thêm về những vấn đề này, bên lề kỳ họp thư 10 QH khóa 13, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM đã phỏng vấn ông Trần Du Lịch.