Thời tiết diễn biến phức tạp trên biển

(VOH) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với một vùng áp thấp nên từ sáng nay 20/8, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do cơn bão và áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippine, ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) đã và đang có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Các phương tiện tàu thuyền, tàu vận tải trên biển và ngư dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để chủ động trong việc phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại khi đi trên biển.