Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 12

(VOH) - Sáng 3/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với Bộ trưởng NN&PTNT đi chỉ đạo phòng chống bão số 12.

Ngay tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 sáng 3/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với Bộ trưởng NN&PTNT đi chỉ đạo chống bão số 12. 

Thủ tướng cho rằng tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng qua có nhiều điểm tích cực, nhưng tồn tại một số khó khăn, thách thức, nhất là tình hình bão, lũ lụt, lở đất làm nhiều người chết trong thời gian qua. 

Trong 10 tháng qua, thiên tai làm 245 người chết, mất tích và 317 người bị thương; 4.600 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 295.000 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 230.000 ha lúa và 100.000 ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng;  175.000 m đê, kè và 390.000 m kênh mương bị sạt lở... Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong 10 tháng ước tính 36.500 tỷ đồng.