Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo TPHCM

(VOH) - “Cần tạo điều kiện về cơ chế chính sách để thành phố Hồ Chí Minh phát triển chứ không phải khóa lại”, đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 27/6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đồng thời kiến nghị một số vấn đề lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thành phố đã kiến nghị 7 vấn đề quan trọng liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền; cần có cơ chế tài chính đặc thù tạo điều kiện cho thành phố phát huy các tiềm lực tài chính để phát triển; tổ chức bộ máy; đầu tư kết cấu hạ tầng; xử lý nhà đất do các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn; địa điểm đặt trụ sở Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy vai trò đầu tàu kinh tế, tác động lan tỏa tạo sức đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của cả nước; vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế không chỉ của vùng Nam bộ mà là của cả nước. Thành phố chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước, 6,3% dân số, nhưng lại chiếm tới 22% GDP, 30% ngân sách và 20% kim ngạch xuất nhập khẩu.

”Một điều rất đặc biệt đang đặt ra hiện nay, sau 40 năm giải phóng, trong suốt thời gian đó, thành phố luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, nhất là vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, Nhà nước vào một địa bàn quan trọng ở phía Nam. Mỗi lần vào thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta tạo ra những điều kiện về cơ chế chính sách cho thành phố phát triển chứ không phải chúng ta vào để “trói lại” sự phát triển của thành phố, trong phạm vi pháp luật và Nghị quyết Đại hội Đảng XII, trong đó có Nghị quyết 16 của Bộ Chính Trị về phát triển thành phố Hồ Chí Minh)”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh.