Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Warburg Pincus

(VOH) - Ngày 7/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Warburg Pincus, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ mà trọng tâm là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Warburg Pincus

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Warburg Pincus, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam vừa đón Tổng thống Donald Trump sang Việt Nam dự Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai vào cuối tháng 2 vừa qua. Nhân dịp này, doanh nghiệp hai bên đã ký các hợp đồng thương mại trị giá hơn 21 tỷ USD.Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao Quỹ đầu tư Warburg Pincus đã tham gia đầu tư vào một số dự án tại Việt Nam.

Ông Timothy Geithner cho biết, đến nay, Quỹ đã có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam, 2 trong số đó là đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Ông nhìn nhận, trong thời gian qua, Việt Nam đã thành công trong cải cách kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cho các nhà đầu tư sự lạc quan lớn. Trong bối cảnh thế giới còn diễn biến phức tạp hiện nay, ông mong muốn Việt Nam tiếp tục kiên định các nỗ lực cải cách, hội nhập; mong Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử…

Ghi nhận ý kiến của ông Timothy Geithner, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn mở cửa chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết WTO. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng mục tiêu bảo đảm ổn định vĩ mô, từ đó tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, cải thiện hơn nữa điều kiện đầu tư vào lĩnh vực tài chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ làm ăn thành công tại Việt Nam./.