Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

(VOH) - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này sẽ được tiến hành trong 3 ngày từ ngày 6/11 đến ngày 8/11 với 4 nhóm vấn đề.

Chiều 28/10, tại Trung tâm báo chí, Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có cuộc trao đổi với báo chí về 4 nhóm vấn đề được các Đại biểu Quốc hội quyết định lựa chọn chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV

Họp báo công bố về danh sách Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Họp báo công bố về danh sách Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quochoi.vn

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này sẽ được tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 6/11 đến ngày 8/11 với 4 nhóm vấn đề. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp này việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn được các đại biểu thực hiện bằng phần mềm. Theo đó, kết quả lấy phiếu ý kiến đại biểu đã chốt 4 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp này.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nhóm vấn đề thứ 2 về lĩnh vực công thương sẽ do Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trả lời.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ trả lời nhóm vấn đề thứ 3 về công tác nội vụ.

Nhóm vấn đề thông tin tuyên truyền sẽ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đăng đàn trả lời chất vấn.

Đây là kỳ họp cuối năm nên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu quan tâm.

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa 14, sáng 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số ...
Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 28/10/2019: Xe cứu thương lao vào nhà dân, tài xế bị thương nặng – Lưu thông khi trời đang mưa lớn, xe cứu thương bị mất lái lao sang làn đường đối diện tông bay hàng rào rồi lao vào nhà ...