Thưởng tết cao nhất là 1 tỷ đồng

(VOH) - Tại TPHCM, mức thưởng Tết nguyên đán cao nhất được ghi nhận tại thời điểm này là 1 tỷ đồng.

Sáng 30/12, Ban quản lý KCN-KCX TP tổ chức hợp báo thông tin hoạt động KCN-KCX năm 2016, kế hoạch chăm lo Tết Đinh Dậu 2017 cho công nhân.

Về lương thưởng Tết cho người lao động, tính đến ngày 30/12/2016, có 265 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết, trong đó mức thưởng Tết cao nhất là 1 tỷ đồng, thuộc về 1 doanh nghiệp trong nước chuyên sản xuất các đồng dùng thiết bị trường học. 

Trong khi đó, mức thưởng Tết thấp nhất ở cả hai khối doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài là 3,5 triệu đồng.

* Công đoàn KCN-KCX TP phối hợp với Ban quản lý, Hiệp hội Doanh nghiệp KCN TP triển khai vận động hỗ trợ 6.000 vé xe cho đoàn viên công đoàn quê từ Phú Yên đến Hà Nội, 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ, 2 tỉnh Đông Nam Bộ có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền chưa về quê đón Tết. 

Chương trình "Tết nghĩa tình-Xuân kết nối" trao tặng vé tàu cho công nhân về quê đón Tết, Quỹ Hỗ trợ công nhân TP vận động Tổng Công ty Viễn thông Mobifone tặng 1.200 vé tàu cho công nhân quê miền Trung, miền Bắc, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa về quê đón Tết, tham gia tích cực phong trào và là lao động xuất sắc nhiều năm liền, có sáng kiến.

Ngoài việc hỗ trợ vé tàu, mỗi công nhân được nhận phần quà trị giá 150.000 đồng. Sở Công thương cũng vận động các doanh nghiệp tặng 300 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần.

Chương trình chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân: Ban quản lý phối hợp với CĐ KCN-KCX TP, sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Nhà văn hoá lao động, các Cty phát triển hạ tầng tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ công nhân tại các KCN-KCX trong dịp Tết Dương lịch năm 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Lo tết sớm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (30.12.1996-30.12.2016), sáng 30/12, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tổ chức Ngày hội Công nhân Sagri tại sân khấu Sen Hồng (quận 1, TPHCM).

Công nhân lao động tham gia ngày hội.

Gần 1.000 công nhân lao động tham gia ngày hội với các hoạt động: thi nhảy bao bố, kéo co, đá cầu, nhảy sạp, thi ẩm thực…

Dịp này, tổng công ty cũng đã tặng 53 phần quà (trị giá 2 triệu đồng/phần) cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm ở các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất, công nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Ông Trịnh Anh Sâm , chủ tịch công đoàn Tổng công ty cho biết, dịp Tết Đinh Dậu 2017 công đoàn tổng công ty dự kiến tặng 140 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho Công nhân lao đông khó khăn tại các đơn vị.