Tỉ lệ nhiễm HIV trong công nhân lao động còn khá cao

(VOH) - Chiều 1-12, Liên đoàn lao động TPHCM phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TPHCM tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS.

Ảnh minh họa: tiengchuong

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM cho biết, toàn thành phố hiện có hơn 50.000 trường hợp nhiễm HIV, trong đó, gần 24.000 người chuyển sang AIDS và hơn 10.000 trường hợp đã tử vong do AIDS. Đặc  biệt, chỉ trong 9 tháng năm 2014, TPHCM đã phát hiện thêm hơn 1.300 trường hợp nhiễm mới HIV.  Vấn đề đáng quan tâm là tỉ lệ nhiễm HIV trong công nhân lao động còn khá cao.

Nguyên nhân là do công nhân chưa nhận thức rõ tác hại của việc lây nhiễm, chưa ý thức phòng ngừa HIV đúng cách trong quan hệ tình dục và giao tiếp. Liên đoàn lao động TPHCM kêu gọi công nhân lao động cùng hưởng ứng mục tiêu 3 không : hướng tới không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS.