Tin tức bão số 5: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái, nhiều nơi mất điện

(VOH) - Sáng 18/9, bão số 5 đã đổ bộ vào nhiều tỉnh thành, gây mưa lớn, gió giật và sấm sét.  

Đà Nẵng: Hàng loạt tuyến đường bị ngập

Từ chiều tối hôm qua tới sáng 18/9, Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 5. PLO đưa tin, sáng 18/9, do ảnh hưởng của bão số 5, gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu, lượng lực chức năng phải phong tỏa để đảm bảo an toàn. Mưa lớn kèm theo gió mạnh, sấm chớp cũng khiến một số cây xanh trên các tuyến đường ngã đổ.

Hàng loạt tuyến đường bị ngập tại Đà Nẵng. Ảnh: PLO 
Hàng loạt tuyến đường bị ngập tại Đà Nẵng. Ảnh: PLO 

Theo dự báo, từ 3 đến 6 giờ tới, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt ở huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại đô thị, đặc biệt là quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Lúc 10 giờ, tâm bão nằm ngay trên khu vực giáp ranh giữa Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VNDMS.

Thừa Thiên Huế: Mưa to gió lớn gây nhiều thiệt hại

Ghi nhận của TTXVN, bão số 5 bắt đầu gây gió giật mạnh vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay. Trên nhiều tuyến đường của thành phố Huế, đặc biệt đường Hà Nội, đường Bến Nghé, gió lớn đã làm gãy đổ hàng chục số cây xanh cổ thụ gây tắc đường cục bộ, tốc mái tôn, biển hiệu, làm đổ cổng của một số cơ quan, gãy đổ trụ điện, nhiều dây điện thoại giăng mắc ngoài đường.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tại thành phố Huế, sáng 18/9 trong khoảng hơn 30 phút, sức gió ghi nhận giật cấp 10. Khu vực ven biển ghi nhận gió giật cấp 7, cấp 8. Trong rạng sáng 18/9, địa bàn tỉnh có mưa lớn, cao nhất trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông với lượng mưa đo được trên 204mm. 

Hà Tĩnh: Gần 100 nhà dân bị tốc mái do ảnh hưởng bão số 5

Sáng nay (18/9), ông Trần Công Tráng, Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đang xuống kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà bị hư hỏng do trận lốc xoáy xảy ra rạng sáng 18/9.

Nhiều nhà dân ở Cương Gián bị tốc mái nghiêm trọng.
Nhiều nhà dân ở Cương Gián bị tốc mái nghiêm trọng. Ảnh: Báo Nông nghiệp 

Báo Nông nghiệp dẫn lời ông Tráng cho biết: "Qua kiểm tra sơ bộ, có khoảng 100 nhà dân bị hư hỏng do ảnh hưởng bão số 5, mặc dù không có hộ nào bị tốc mái hoàn toàn nhưng ngói bị gió tốc bay, gây mưa ướt, hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà của dân".

Không chỉ gây tốc mái, ảnh hưởng của bão số 5 còn làm đổ nhiều hệ thống tường rào, diện tích cây ăn quả, hoa màu của người dân.

TP Thanh Hóa: Cây to ngã đổ gây ùn ứ giao thông

Báo Thanh Hóa đưa tin, sáng ngày 18/9, ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa nhỏ rải rác kèm theo gió lớn. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, trên tuyến đường Lê Lai (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), một cây xanh lớn bị gió to quật đổ, rất may vụ việc xảy ra không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc là giờ cao điểm khiến giao thông qua lại bị ách tắc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Xem thêm: