Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 6/1/2020: Xe container nổ lốp đâm xe ôtô, 7 người bị thương nặng

(VOH) – Sau khi bị nổ lốp, chiếc xe container đã lấn làn, nghiêng đổ vào xe khách đi ngược chiều khiến 7 người bị thương nặng. 

Hai xe máy đối đầu nhau, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch 

Báo ATGT đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 5/1, xe máy mang BKS: 34B2 - 077.14 do anh Phạm Bá Kiên (SN 1989, trú tại thôn Kim An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách) điều khiển lưu thông trên tuyến đường 5B theo hướng Nam Sách - xã Cộng Hòa. 

Khi đến đoạn qua thôn Phú Văn, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 34P6 - 6214 do ông Đoàn Minh Hòa (SN 1956, trú tại thôn Giáp An Điền, xã Cộng Hòa) điều khiển đang chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Hòa tử vong tại chỗ, anh Kiên bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 6/1/2020: Xe container nổ lốp đâm xe ôtô, 7 người bị thương nặng

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường tai nạn - Ảnh: ATGT

Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Nam Sách đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này. 

Xe container tông xế hộp quay vòng, 4 người nguy kịch 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 5/1, xe container mang BKS TPHCM lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, khi đến đoạn qua địa phận xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ đâm trúng vào đuôi xe ôtô mang BKS Đà Nẵng (43) chạy cùng chiều phía trước – Báo Infonet thông tin. 

Cú tông mạnh làm xe ôtô con bung túi khí, quay 2 vòng rồi đâm vào dải phân cách giữa đường mới chịu dừng hẳn. 

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 6/1/2020: Xe container nổ lốp đâm xe ôtô, 7 người bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Infonet

Vụ tai nạn làm 4/5 người ngồi trên xe ôtô con bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, xe ôtô con nằm sát dải phân cách, biến dạng, nát vụn phần đầu và đuôi xe. Một phần dải phân cách bị hư hỏng nặng. 

Được biết, 5 người ngồi trên xe ôtô con đang đi đám giỗ về thì gặp nạn. 

Hiện Công an huyện Phú Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Xe container nổ lốp đâm xe ôtô, 7 người bị thương nặng

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 6/1, xe container mang BKS: 29C-62660 chở hàng tấn bột mì có nhiều bao bì in chữ Trung Quốc lưu thông trên quốc lộ 1A  từ phía biên giới Đồng Đăng về thành phố Lạng Sơn, khi đến đoạn qua địa phận thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc thì bỗng nhiên phát 2 tiếng nổ - Báo TPO thông tin. 

Hai bánh xe phía trước của xe container xẹp lốp làm nghiêng đổ, đâm trực diện vào xe ôtô suzuki mang BKS: 12A-1...58, đang lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Có đến 7 hành khách (trong đó có 1 trẻ nhỏ) ngồi trên xe suzuki bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 6/1/2020: Xe container nổ lốp đâm xe ôtô, 7 người bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TPO 

Theo thông báo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, trong số 7 nạn nhân, có 5 trường hợp chấn thương sọ não, 2 trường hợp vết thương phần mềm đang được cấp cứu, điều trị tích cực.

Vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông qua khu vực. Đến 11 giờ cùng ngày các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc. 

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra, làm rõ. 

Kienlongbank trao tặng 7.950 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Kienlongbank trao tặng 7.950 phần quà Tết, tổng giá trị 4 tỷ đồng cho bà con và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Danh sách các khoản phụ cấp được tính để đóng BHXH từ năm 2020 - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các điều khoản bổ sung tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, từ năm 2020, sẽ có nhiều khoản phụ cấp được tính để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).