Tổng Bí thư- Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Khu Công nghệ cao TPHCM

(VOH) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM từ ngày 27- 28/12, sáng 28/12, Tổng Bí thư- Chủ tịch nước CHDCND Lào Choumaly Sayasone đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước CHDCND Lào đến thăm Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đi.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone (thứ 4 từ phải sang) tham quan các sản phẩm của Công ty Intel Việt Nam nằm trong Khu công nghệ cao TP.HCM tại buổi đến thăm sáng 28-12 - Ảnh: TTO

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao nước bạn Lào đến thăm khu Công nghệ cao, ông Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã giới thiệu những nét chính về mục tiêu, chặng đường phát triển và chiến lược phát triển Khu Công nghệ cao TP.HCM. Trong đó, Khu Công Nghệ cao TP.HCM luôn quan tâm và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, phát triển theo hướng công nghệ xanh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng sạch hướng tới phát triển bền vững.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư- Chủ tịch nước CHDCND Lào  Choumaly Sayasone đánh giá cao vai trò của Khu Công nghệ cao TP.HCM trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam: "Những thành tựu của Khu Công nghệ cao TP.HCM không chỉ góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam mà trong tương lai, chúng tôi sẽ tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí, đặc biệt là trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Tôi muốn nhấn mạnh rằng: trong quan hệ hợp tác giữa Lào- Việt Nam, cả chiến lược dài hạn và từng năm đều đặc biệt quan tâm đến phát triển mối quan hệ hợp tác về khoa học, công nghệ".

Nhân chuyến thăm Khu Công nghệ cao, Tổng Bí thư- Chủ tịch nước CHDCND Lào Choumaly Sayasone đã đến tham quan hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất Việt Nam được lắp đặt trên nóc tòa nhà công ty Intel thuộc khuôn viên Khu Công nghệ cao.

Chiều 28/12, đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước CHDCND Lào đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 26- 28/12./.