Tổng lãnh sự quán Úc phát động chương trình viện trợ trực tiếp 2014-2015

(VOH) - Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động chương trình Viện trợ Trực tiếp của chính phủ Úc (DAP) cho những dự án thuộc miền trung và miền nam Việt Nam. Chương trình viện trợ cho các dự án phát triển quy mô nhỏ với mục tiêu giải quyết những khó khăn mang tính nhân đạo và giúp phát triển các cộng đồng kém may mắn.

Chương trình Viện trợ Trực tiếp của chính phủ Úc là một phần nhỏ của chương trình viện trợ không hoàn lại quy mô lớn của chính phủ Úc tại Việt Nam. Tổng giá trị chương trình quy mô lớn này dự kiến khoảng 141.3 triệu đô Úc trong năm tài chính 2014-2015.

Năm 2013 vừa qua, Tổng lãnh sự Úc tại TPHCM đã viện trợ 11 dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục và các dự án hạ tầng quy mô nhỏ. Mục tiêu của chương trình là giúp đỡ các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức khác nhất là khi các tổ chức này không thể tiếp cận được các chương trình viện trợ quy mô lớn.