TP.HCM cần quan tâm đến 3 vấn đề thách thức về kinh tế

(VOH) - Sáng 13/8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các Ban Đảng Trung ương góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP.HCM.

Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Ý kiến các đại biểu đa phần đồng tình và đánh giá cao quá trình chuẩn bị báo cáo công phu, nêu kỹ các chỉ tiêu dựa trên cơ sở khoa học, có chất lượng tốt, mang tính khái quát, lý luận thực tiễn cao, bám sát tình hình của thành phố, mang tính đột phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng cần bổ sung thêm một số thành tựu nổi bật của thành phố trong 5 năm qua với vai trò là địa phương đi đầu cả nước.

Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu góp ý. Ảnh: Minh Hiệp

Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu ý kiến: TP.HCM cần quan tâm đến 3 vấn đề thách thức về kinh tế, đó là tính năng lực và tính cạnh tranh; sự bất cập về quản trị doanh nghiệp. Do vậy, thành phố cần tạo điều kiện cho sự ra đời của các dịch vụ tư vấn, cần khởi động phong trào mạnh mẽ đổi mới trong sáng tạo, liên kết xây dựng hiệu quả, quan tâm đến ngành nghề công nghiệp văn hóa, xây dựng du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Ý kiến về phát triển đô thị, ông Vương Đình Huệ cho rằng trong báo cáo ghi là phát triển đô thị bền vững, phát triển đồng bộ nên ghi lại phát triển đô thị bền vững, xây dựng đô thị hiện đại và cần đưa ra kế hoạch trung - dài hạn để xây dựng thành phố xứng tầm trung tâm văn hóa, kinh tế tài chính dịch vụ.

Góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị, ông Lê Minh Trí - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng: Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP.HCM cần quan tâm đến cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm đến đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao. "Trong dự thảo kỳ này có ấn tượng so với nhiệm kỳ trước, đây là lộ trình chúng ta hội nhập, lộ trình thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố. Đó là chỉ tiêu 14, nêu về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu thành phố trong nhóm 5 thành phố dẫn đầu cả nước. Chỉ tiêu này quyết định yêu cầu của cải cách hành chính tốt, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống tốt hơn", ông Lê Minh Trí ý kiến.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hiệp

​Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cảm ơn những ý kiến đóng góp rất xác đáng để Thành ủy tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Bộ Chính trị. Nhấn mạnh về sự phát triển của thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng: "Quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển vùng mà Nghị quyết của Đảng, Chính phủ cũng đã nói đến, do đó vấn đề quy hoạch mà thành phố đề cập là quy hoạch có cơ chế chính sách, có cơ chế điều phối".