TP.HCM kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến

(VOH) - Sáng 23/9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2015).

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Hà Thị Khiết - Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và đông đảo cán bộ - chiến sĩ, đoàn viên thanh niên.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến được tổ chức tại Công viên 23-9 (quận 1).

Các đại biểu tham gia lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam Bộ kháng chiến.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã điểm lại những mốc son chói lọi của ngày Nam bộ kháng chiến trong lịch sử dân tộc cách đây 70 năm. Từ sự kiện lịch sử Nam bộ kháng chiến, tiếp nối truyến thống yêu nước, Đảng bộ nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định chung sức chung lòng làm nên thắng lợi to lớn.

Kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của thế hệ đi trước, TP.HCM đã đạt những thành tựu to lớn, đặc biệt 30 năm đổi mới, thành phố đã có nhiều biến đổi sâu sắc trên tất cả mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế, đòi hỏi thành phố tiếp tục nỗ lực để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Lê Hoàng Quân mong muốn: Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục chung sức đồng lòng, đoàn kết tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới đại hội XII của Đảng; Khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, chỉnh trang phát triển đô thị hiện đại, bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục, y tế, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân và đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hóa.

"Thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến mỗi cán bộ đảng viên cũng như mỗi công dân của TPHCM nguyện ra sức xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố thân yêu trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với danh dự là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - thành phố anh hùng, góp phần ngày càng to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Xuất - Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Trọng Xuất - Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố cho rằng: Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến lấy ngày Nam bộ kháng chiến làm ngày truyền thống để luôn cùng nhau nhắc lại và giữ vẹn những giá trị tinh thần truyền thống dân tộc mà cuộc kháng chiến Nam bộ đã khắc ghi những nét son chói lọi vào lịch sử dân tộc. Đó là ý chí chiến đấu ngoan cường, sự mưu trí, dũng cảm, sự đoàn kết của toàn dân tộc để đấu tranh giành độc lập cho đất nước. 

"Hôm nay kỷ niệm 70 năm Nam bộ kháng chiến, mặc dù nhiều anh chị của các thế hệ đi trước đã kẻ mất người còn, nhưng tâm nguyện trước sau của chúng tôi vẫn là khát vọng truyền lửa cho các thế hệ nối tiếp, với mong ước các thế hệ đến sau sẽ thấm niệm những giá trị tinh thần tuyệt đẹp của ngày Nam bộ kháng chiến, tự hào đi đôi với trách nhiệm và sẽ làm giỏi hơn thế hệ những người kháng chiến chúng tôi đã làm những năm xưa", ông Nguyễn Trọng Xuất phát biểu.

Chị Trần Ngọc Lan Trang - Bí thư Đoàn trường, giảng viên trường Đại học Luật thành phố.

Tự hào về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, đây là hành trang của thế hệ trẻ hun đúc lòng tự hào dân tộc, ra sức cống hiến cho đất nước và thành phố, chị Trần Ngọc Lan Trang - Bí thư Đoàn trường, giảng viên trường Đại học Luật thành phố thay mặt thế hệ trẻ phát biểu: "Nhớ về ngày Nam bộ kháng chiến, với tinh thần yêu nước nồng nàn ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân miền Nam, với danh hiệu cao quý Thành đồng Tổ quốc, tuổi trẻ chúng tôi nguyện phấn đấu học tập vươn lên sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, xung kích đem sức trẻ trí tuệ tham gia góp phần xây dựng bảo vệ phát triển thành phố và đất nước, xứng đáng là những đoàn viên thanh niên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu".

Đ/c Hà Thị Khiết - Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn  lãnh đạo TPHCM dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: K.Huân)

​Trước đó, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - UBMMTQ Việt Nam TP.HCM đã đến dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.