TP.HCM kỷ niệm 67 năm ngày Nam bộ kháng chiến

(VOH) - Sáng nay (21/9), tại Nhà hát TP.HCM, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 67 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945- 23/9/2012).
Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Đến dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM, cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các nhân sĩ trí thức và đông đảo đoàn viên thanh niên TP.HCM.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM đã ôn lại truyến thống hào hùng của nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết một lòng quyết tâm chống lại giặc Pháp xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Ông Dương Quan Hà nhấn mạnh về bài học của ngày Nam Bộ kháng chiến là bài học về sức mạnh đoàn kết, bài học về lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh, kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc. Truyền thống này tiếp tục được gìn giữ và nâng cao trong những năm kháng chiến giữ nước và cả trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước. Ông Dương Quan Hà kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và các giới đồng bào, tầng lớp nhân dân tiếp tục tự hào và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết của Nam Bộ kháng chiến đoàn kết, nỗ lực, chủ động thực hiện thành công nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 và nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2012. Trong đó, tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm là: đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của thành phố năm 2012; phát huy dân chủ, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý, hiến kế phát triển thành phố, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, góp phần tích cực vào việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM phát biểu:

Tại lễ kỷ niệm, ông Tăng Anh Dũng, Ủy viên thường trực Câu lạc bộ kháng chiến TP.HCM khẳng định: kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến là dịp để ôn lại những bài học quý báu của lịch sử dân tộc, những bài học vô cùng quý báu và cần thiết cho những người đi trước và cho cả thế hệ hôm nay và mai sau. Ông Tăng Anh Dũng nói:

Thay mặt thế hệ trẻ, chị Trần Thị Thanh Thảo, Bí thư Quận Đoàn 4 bày tỏ niềm tự hào được sống trong giai đoạn đất nước hòa bình và phát triển, để tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố: