TP.HCM: nhập ngũ đợt 1/2015, 46% thanh niên viết đơn tình nguyện

(VOH) - Sáng 28/2, UBND TP đã tổ chức họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố phiên thứ 2, đợt 1 năm 2015.

Trong đợt này, thành phố đã trao 2.286 lệnh gọi nhập ngũ/2.000 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, riêng nghĩa vụ công an tuyển 500 công dân. Trong tổng số công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ đợt 1/2015 có hơn 46% thanh niên viết đơn tình nguyện; Đảng viên có 124 đồng chí, đạt trên 5%; số công dân tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đạt gần 36%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 72%. Các quận - huyện có thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn 957 Hải quân gồm: quận Tân Bình, huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Cần Giờ.

Theo báo cáo của 24 quận - huyện, tính đến thời điểm này, các thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, tình hình quân số nhìn chung ổn định và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Công tác chăm lo cho công dân nhập ngũ cũng được chú trọng, tính chung toàn thành phố đã hỗ trợ được hơn 6.5 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Tất Thành Cang – Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cần tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình diễn biến tư tưởng của công dân và gia đình, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, quyết tâm thực hiện giao, nhận quân đủ số lượng chỉ tiêu, nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở 3 cấp.

Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân đợt 1/2015 sẽ diễn ra lần lượt trong 2 ngày 5 và 6/3/2015.