Tp.HCM tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(VOH) - Ngày 18/12, tại Hội trường TP, Thành Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Tp.HCM, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2010) và 15 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (1995 - 2010).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà trao bằng công nhận phường, xã văn hóa cho các điển hình. Ảnh: SGGP

Qua 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn Tp.HCM, đã có hơn 1 triệu hộ được công nhận gia đình văn hóa;  trên 2000 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp TP, và hơn 12 ngàn gương người tốt việc tốt được biểu dương; 17 ngàn lượt công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn; 6600 đơn vị văn hóa. Từ phong trào thi đua, lao động sáng tạo, 10 năm qua, đã có hơn 29 ngàn sáng kiến, gần 3500 đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi 378 tỷ đồng, tiết kiệm được hơn 200 tỷ đồng tiền vật tư, nguyên vật liệu, đồng thời đã có hơn 1.500 giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống kinh tế, an ninh quốc phòng.

Nói về ý nghĩa cuộc vận động này, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc VN Bùi Thị Thanh nhận định:

Thay mặt Thành ủy Tp.HCM, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích tập thể, gia đình văn hóa và cá nhân đạt được trong cuộc vận động 15 năm qua: 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho rằng các cấp ủy, chính quyền cần xác định tầm quan trọng của cuộc vận động này là nhiệm vụ chính trị gắn với việc: đẩy manh phong trào ba giảm ở địa phương, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới… đồng thời, cần nhận thức sâu sắc hơn về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội.

15 năm qua, Đảng Bộ và nhân dân Tp.HCM luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng kinh tế, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, đồng thời chăm lo đời sống văn hóa, môi trường, an sinh xã hội… góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có ý nghĩa, chiều sâu, đi đúng hướng, vững mạnh và đạt hiệu quả.