TP.HCM trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với Lào

​(VOH) - Chiều 24/4, tại TP.HCM, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cùng Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế, Đảng Nhân dân cách mạng Lào do ông Bua-xỏn Búp-phả-văn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào, Trưởng Ban dẫn đầu đến thăm thành phố.

​Tại buổi tiếp, ông Bua-xỏn Búp-phả-văn cho biết chuyến thăm thành phố lần này nhằm học tập kinh nghiệm của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài và quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Bí thư Thành ủy  Lê Thanh Hải tiếp ông Bua-xỏn Búp-phả-văn. Ảnh: Thanh Hùng

Giới thiệu về TP.HCM, ông Lê Hoàng Quân cho biết trong giai đoạn 2011–2015, tổng vốn thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp – khu chế xuất ước đạt trên 4 triệu USD, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, tăng hơn 42% so với giai đoạn 2006–2010. 

Bên cạnh đó, ông Lê Hoàng Quân chia sẻ về các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế và định hướng phát triển thành phố đến năm 2020.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định tình hữu nghị son sắt giữa hai quốc gia là tấm gương mẫu mực trong quan hệ quốc tế; đồng thời TP.HCM sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thành tựu để giúp đỡ nước Lào anh em trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

"Tình nghĩa hai nước được tôi luyện qua vô vàn gian nan thử thách, đã trở thành mối tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long, quý hơn ngọc quý nhất. Ngày nay tình nghĩa ấy được củng cố và phát triển vững chắc không bao giờ phai nhạt được. Là địa phương có nền kinh tế phát triển mạnh, TP.HCM luôn trân trọng và nguyện làm hết sức mình góp phần thiết thực vào quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy  Lê Thanh Hải cùng Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Lào. Ảnh: Thanh Hùng