TP.HCM trao tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

(VOH) - Nhân kỷ niệm 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chiều 5/6, tại Hội trường Bộ Tư lệnh thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN TP.HCM đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Tại buổi lễ, đã có 4 tập thể và 7 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 3 tập thể, 4 cá nhân vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất, nhì, ba.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến máu xương, cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, đồng thời khẳng định: "Các danh hiệu được trao tặng là phần thưởng vô cùng thiêng liêng, cao quý mà Đảng và Nhà nước, khẳng định, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân bằng cả công sức, trí tuệ, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vui riêng của cá nhân, gia đình, đơn vị mà còn là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP".

​Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nêu rõ, với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang làm rất nhiều việc để cuộc sống của các anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, tuy nhiên vẫn còn một số việc chưa đáp ứng được. Do đó, ông Lê Hoàng Quân mong muốn các tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đón nhận Huân chương Độc lập đợt này cần phải phấn đấu hơn nữa, giữ vững và xứng đáng với danh hiệu mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương; thường xuyên quan tâm chăm lo tốt hơn nữa công tác chính sách hậu phương quân đội, nhất là công tác chăm sóc anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước...