TP.HCM: Triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó, ứng cứu những điểm ngập nước trong đô thị

(VOH) - Theo dự báo thì thủy triều trong những ngày giữa tháng 9/2012 này, mức nước ở các sông rạch TP.HCM sẽ lên tới mức 1 mét 43. Điều này có khả năng sẽ gây ra nhiều điểm ngập nước trong đô thị và một khi mưa kết hợp với triều cường thì các điểm càng bị ngập nặng hơn.

Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng thoát nước thuộc Trung Tâm điều hành chống ngập nước TP.HCM (ảnh: KTSG)

Trung Tâm điều hành chống ngập nước thành phố đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó, ứng cứu những điểm ngập này như thế nào? phóng viên VOH đã có cuộc phỏng vấn với ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng thoát nước thuộc Trung Tâm điều hành chống ngập nước TP.HCM xung quanh nội dung trên: