TP.HCM: Triều cường vượt trên báo động 2 trong dịp tết dương lịch 2013

(VOH) - Trong những ngày qua, ở các tỉnh phía Nam xuất hiện mưa trái mùa và sương mù vào sáng sớm, đây là thời tiết rất bất lợi cho cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, do ở phía Bắc, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam nên ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang bước vào kỳ triều cường rằm tháng mười một âm lịch. Mực nước đỉnh triều trong ngày tại các trạm đang lên và sẽ còn tiếp tục vượt trên báo động 2 trong những ngày tới.
Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Chuyên viên dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (ảnh: VOV)

Dự báo đỉnh triều cường cao nhất trong đợt này tại hạ lưu sông Sài Gòn- Đồng Nai sẽ xuất hiện trong các ngày từ 30/12/2012 đến ngày 2/1/2013 với đỉnh triều dự báo sẽ ở mức 1,42 - 1,45 mét, về tình hình thời tiết và triều cường ở các tỉnh phía Nam dịp tết dương lịch 2013, phóng viên Đài TNND TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Chuyên viên dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ: