TP.HCM tuyên dương 87 cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

(VOH) - Sáng nay 31/1, tại Hội trường thành phố, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị biểu dương các tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm, 5 năm liền nhiệm kỳ 2010-2015.

Tham dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP; đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Võ Thị Dung, Chủ tịch UB MTTQ TPHCM và lãnh đạo các tổ chức, cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy biểu dương 88 tổ chức, cơ sở Đảng nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu. Đây là các tổ chức, cơ sở Đảng luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (thứ 4 từ trái sang) và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (thứ 3 từ phải sang) chúc mừng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được biểu dương - Ảnh: Việt Dũng (SGGP).

Nhấn mạnh giải pháp về xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh trong năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị: các cấp ủy Đảng cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng "trong sạch, vững mạnh", xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, Chi bộ, Đảng bộ; nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng: "Các Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng không được chủ quan; trái lại càng tự đòi hỏi cao hơn, với nỗ lực cao hơn nữa, đề ra mục tiêu, yêu cầu tiêu chí cụ thể với mức phấn đấu cao hơn để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ mình, nâng cao chất lượng Đảng viên. Chúng ta phấn đấu để mọi cuộc vận động, tuyên truyền, mọi việc làm của cấp ủy, chính quyền đều được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; Đảng viên tự giác, gương mẫu, tiền phong trong học tập chính trị, chuyên môn, trong lao động, trong thi hành nhiệm vụ; Đảng bộ đoàn kết nhất trí một lòng, tự phê bình và phê bình tốt trong sinh hoạt thường kỳ của tập thể,… Mỗi Đảng viên chúng ta hãy làm hết sức mình để góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh".

Đại diện tổ chức, cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đồng chí Võ Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy phường 16 quận 11 chia sẻ: "Lần này là lần thứ 2 vinh dự được Thành ủy tuyên dương là đơn vị tiêu biểu 5 năm. Đảng bộ phường 16 giữ được đoàn kết trong Đảng rất tốt nhiều năm liền, thể hiện sự lãnh đạo toàn diện trong Đảng, chính là xuất phát từ sinh hoạt Đảng được bảo đảm, phát huy được vai trò của từng Chi bộ trực thuộc. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên Đảng ủy xác định là tạo điều kiện cho hoạt động Chi bộ khu phố là nơi triển khai các chủ trương chính sách của nhà nước, để đảm bảo được vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Chi bộ khu phố".

Trong 4 năm (2010 - 2013), mỗi năm, toàn Đảng bộ TP.HCM có trên 98% tổ chức, cơ sở Đảng được phân tích, đánh giá chất lượng; hàng năm có hơn 1.500 tổ chức, cơ sở Đảng được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh chiếm tỷ lệ trên 67%. Điều đáng ghi nhận có 190 tổ chức, cơ sở Đảng tự đánh giá luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền, 5 năm liền.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được biểu dương - Ảnh: Việt Dũng (SGGP)

Tại hội nghị, 87 tổ chức, cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm, 5 năm liền nhiệm kỳ 2010-2015 được Thành ủy tuyên dương.