TPHCM cam kết sử dụng hiệu quả vốn ODA của Nhật

(VOH) - Tối qua, 27/8, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp ông Hiroto ARAKAWA- Phó Chủ tịch của JICA- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đến chào xã giao. Đồng thời, thảo luận về sự hợp tác của JICA với Tp.HCM và tiến độ thực hiện các dự án do JICA tài trợ.
Đại lộ Đông Tây. Ảnh: Internet

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã bày tỏ niềm vui mừng đón tiếp ông Hiroto ARAKAWA đã đến tham dự Lễ khởi công xây dựng dự án quan trọng Bến Thành- Suối Tiên của Tp.HCM. Đồng thời, cảm ơn Chính phủ Nhật Bản trong những năm qua đã hỗ trợ VN cũng như Tp.HCM xây dựng những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển TP như: Nhà ga, sân bay Quốc tế, cải tạo hệ thống vệ sinh môi trường Tp; tuyến Đại Lộ Đông Tây, Hầm vượt sông Sài Gòn, Nhà máy xử lý nước thải…Đặc biệt, Chính phủ Nhật Bản và Chính Phủ VN đã quyết định đầu tư hỗ trợ TP.HCM xây dựng tuyến Metro đầu tiên của nước ta, khởi công gói thầu thứ hai Bến Thành- Suối Tiên. Dự án này thể hiện tình đoàn kết hữu nghị hợp tác toàn diện giữa VN và Nhật Bản. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết: TP sẽ tập trung thực hiện dự án này đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng tốt nhất. Ông Hiroto ARAKAWA - Phó Chủ tịch của JICA cũng cho rằng: Chính Phủ VN là đối tác rất quan trọng của Nhật Bản. Đồng thời, đánh giá cao VN đã sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản hiệu quả để phát triển đất nước./.