TPHCM cần chủ động ứng phó với đợt triều cường từ ngày 5 đến 11/12

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, do kết hợp với hoạt động gió mùa Đông bắc trên Biển Đông, mực nước đỉnh triều cường vùng hạ lưu các sông Nam Bộ sẽ lên nhanh và ở mức cao từ hôm nay 5/12 đến 11/12/2010.
Vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai, mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào các ngày 7, 8/12 ở mức xấp xỉ mức báo động III ( mức 1,48m); vùng hạ lưu các sông miền Tây nam Bộ, mực nước cao nhất ở mức cao hơn báo động I. Đỉnh triều hàng ngày xuất hiện từ lúc 2 giờ đến 8 giờ và chiều từ 15 đến 20 giờ.
Nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do đợt triều cường này, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung kiểm tra toàn diện các khu vực xung yếu, trọng điểm đã được cảnh báo, nhất là các khu vực đã xảy ra bể bờ, tràn bờ trong đợt triều cường vừa qua. Các sở - ngành, đơn vị, quận - huyện, phường, xã, thị trấn, tổ chức trực ban nghiêm túc; thường xuyên theo dõi bản tin dự báo diễn biến thủy triều để có biện pháp ứng phó kịp thời.