TPHCM: Đầu tư xây dựng thêm 10 cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em

(VOH) - Nhằm đánh giá một cách tổng quát hiện trạng các cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn Tp, mới đây HĐND Tp.HCM đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp đầu tư, xây dựng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em”. Đến dự hội thảo có bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP; cùng lãnh đạo các sở-ngành, quận-huyện...

Ảnh minh họa

Báo cáo tại Hội thảo cho thấy, thời gian qua các ngành, các cấp của Tp đã có sự quan tâm rất lớn đến công tác đầu tư xây dựng và quản lý các cơ sở vui chơi, giải trí công cộng. Hiện tại, TPHCM có 20 Nhà thiếu nhi và hai Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã góp phần tạo nên những môi trường giáo dục hiệu quả trong việc rèn luyện nhân cách và phát triển năng khiếu cho đông đảo thiếu nhi trên toàn TP.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí và phát triển của thiếu nhi TP trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện chấm dứt việc sử dụng các mặt bằng cơ sở văn hóa cho các hoạt động kinh doanh khác hoặc tăng cường sử dụng những cơ sở chưa khai thác hết công năng; nâng cao trách nhiệm về quy hoạch và quản lý quy hoạch. Phó Chủ tịch cho biết, trước mắt TP sẽ bố trí kinh phí đầu tư xây dựng thêm 10 cơ sở tại các công viên với nhiều loại hình hoạt động nhằm tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em vui chơi và hoàn thiện nhân cách.

Tại hội thảo, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong công tác quản lí đối với những khu vực, các điểm vui chơi giải trí công cộng, về nhận thức của các sở-ngành, quận-huyện chưa đầy đủ dẫn đến chưa đầu tư đúng mức cho hoạt động này. Ngoài ra vẫn còn thiếu cơ chế, chính sách, đội ngũ quản lý và chuyên môn… Chủ tịch yêu cầu UBND TP cần dành thêm quỹ đất để làm sân chơi cho thiếu nhi TP; hình thành các khu vui chơi lớn, sân chơi trong trường học, ở khu dân cư và tại gia đình, phục vụ nhu cầu phù hợp của trẻ em; tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo vui chơi giải trí cho trẻ em trong hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chung…

Đông Huyền