TPHCM: Điều trị lao cho đối tượng nhập cư gặp nhiều khó khăn

(VOH) - Hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức liên quan đến công tác phòng chống lao trên địa bàn TPHCM. Một trong số những nguyên nhân dẫn đến việc hạ thấp bệnh còn chậm là do người dân, nhất là dân nhập cư không tuân thủ quy trình điều trị, tự bỏ ngang dẫn đến nhiều hệ quả xấu, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng cao tỷ lệ bệnh nhân mắc lao đa kháng thuốc.
 Điều trị bệnh nhân lao.
 

Việt Nam là nước đứng hàng thứ 12 / 22 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Riêng TPHCM, một đô thị mà dân nhập cư, tạm cư chiếm gần 1/3 dân số - chính vì đặc thù đó ít nhiều cũng đã làm cho công tác quản lý, điều trị lao cho đối tượng nhập cư còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhân ngày thế giới phòng chống lao 24/3, những vấn đề vừa đề cập ở trên sẽ được chủ nhiệm chương trình phòng chống lao TPHCM, giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thạc sĩ .bác sĩ Nguyễn Huy Dũng thông tin với bạn nghe đài qua phỏng vấn sau đây của VOH.
 

 
 

Nhất Hương