TPHCM gặp gỡ và mở tiệc chiêu đãi các cơ quan ngoại giao đoàn

(VOH) - Tối qua 29/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp gỡ và mở tiệc chiêu đãi các cơ quan ngoại giao đoàn, đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ tại TPHCM nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải.

TPHCM gặp gỡ và mở tiệc chiêu đãi các cơ quan ngoại giao đoàn. Ảnh: Thanh Hùng

Ôn lại ý nghĩa to lớn của công cuộc giải phóng dân tộc và những mốc lịch sử trọng đại của đất nước Việt Nam, đặc biệt là ngày 2/9/1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân chia sẻ: Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất Tổ quốc cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong suốt các chặng đường lịch sử.

Ông Anatoli Vasilievich Borovik, Tổng Lãnh sự Liên Bang Nga phát biểu chúc mừng ngày Quốc khánh nước CH XHCN Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn được tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam, đặc biệt là TPHCM: “Chúng tôi vui mừng trước những thành tựu đã đạt được của đất nước Việt Nam, đặc biệt là TPHCM. Những thành tựu về kinh tế - xã hội của TPHCM là một minh chứng sáng ngời cho quá trình cải cách kinh tế và hội nhập của đất nước. TPHCM đã trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, và là một điểm đến đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Liên Bang Nga”.