TPHCM kế thừa và phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa

(VOH) – Sáng 23/11, Thành ủy - Hội đồng nhân dân -Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của ngày Nam kỳ khởi nghĩa. Ảnh:
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của ngày Nam kỳ khởi nghĩa. Ảnh: PLO 

Trong diễn văn ôn lại kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh, Khởi nghĩa Nam Kỳ làm rung chuyển chính quyền thống trị của thực dân Pháp và tay sai, làm tan rã bộ máy cai trị của Pháp ở một số vùng nông thôn Nam Kỳ; Là tiếng súng báo hiệu một cuộc khởi nghĩa toàn quốc. Tuy không giành được thắng lợi nhưng Khởi nghĩa Nam Kỳ đã đi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Nam Bộ như bản hùng ca về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Phát huy tinh thần khởi nghĩa Nam kỳ cùng với đồng bào cả nước, nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Khởi nghĩa Nam Kỳ là thực tiễn sinh động về phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và từ đó rút ra 5 bài học quý báu về cụ thể hóa đường lối của đảng phù hợp với thực tiễn địa phương, bài học về công tác chuẩn bị đầy và đủ cho cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, bài học về xây dựng đội quân chủ lực, bài học về việc giữ vững sự gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân, bài học về tính khoa học của kế hoạch lãnh đạo khởi nghĩa.

45 năm qua, TPHCM đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên kêu gọi Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thành phố cần tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn. "Kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa chúng ta càng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn nhớ đến tình cảm đặc biệt của Người dành cho miền Nam. Đảng bộ và chính quyền TPHCM sẽ tiếp tục noi gương theo Bác, các thế hệ tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ. Trong lúc tưởng nhớ tôn vinh Nam Kỳ khởi nghĩa, chúng ta không thể nào quên sức mạnh, ý chí và sự cống hiến to lớn của cả dân tộc cho Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta nguyện cùng nhau ra sức phát huy tinh thần của Nam Kỳ khởi nghĩa, cùng với truyền thống vẻ vang của dân tộc để xây dựng TPHCM xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố anh hùng", Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Với tấm lòng tri ân sâu sắc và niềm tự hào về những truyền thống vẻ vang của quê hương qua trang sử hào hùng, oanh liệt của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Hóc Môn - Bà Điểm vinh dự được Trung ương Đảng chọn làm căn cứ để lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước giai đoạn 1936-1939, vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vào năm 1995.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn, Bí thư huyện ủy Hóc Môn, Trần Văn Khuyên khẳng định: "Chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau mãi mãi ghi lòng tạc dạ công ơn của các đồng chí, đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh oanh liệt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước của dân tộc với niềm tin mãnh liệt cho Tổ quốc ta ngàn đời nở hoa độc lập, mãi mãi thống nhất, độc lập, tự do. Truyền thống quê hương khởi nghĩa Nam Kỳ mãi mãi là niềm tự hào sâu sắc, là bài học cách mạng vô giá để giáo dục cho các thế hệ thanh thiếu niên Hóc Môn hôm nay và mai sau."

Thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư huyện đoàn Hóc Môn, Nguyễn Lê Trọng Tâm bày tỏ: "Bằng lòng yêu nước, sự kế thừa và phát huy tinh thần đấu tranh bất khuất, cùng giá trị hào hùng của dân tộc, bằng sự năng động, sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết không ngừng học tập và trau dồi, tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác mãi khắc sâu lòng tri ân sâu sắc và rực cháy trong tim niềm tự hào, nỗi khát vọng được kế tục cha anh, xung kích vì Tổ quốc, vì nhân dân."

Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo Trung ương, TPHCM đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng và Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn nhằm tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.