TPHCM khởi công xây dựng Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ

Ngày 23/9, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khởi công Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ, do Công ty Cổ phần Đầu tư Long Cơ tổ chức.

Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ có diện tích hơn 5,8ha, tọa lạc trong khuôn viên Công viên Nghĩa trang thành phố tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 1 sẽ đầu tư 10 lò hỏa táng, khu dịch vụ tang lễ với diện tích 2,4ha, dự kiến đi vào hoạt động vào quý 3/2013. Giai đoạn 2 là khu Tháp Long Thọ, gồm các hạng mục như: khu quản lý điều hành, nhà tháp lưu tro cốt, khu dịch vụ tổng hợp và nhà tưởng niệm… với tổng kinh phí đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đô thị hóa và phát triển xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phục vụ nhu cầu tinh thần của người dân trong quy trình tang lễ theo truyền thống văn hóa tâm linh dân tộc. Khi công trình đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Long Cơ sẽ phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hậu sự đối với những gia đình chính sách, gia đình có công và các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Lễ khởi công công viên hỏa táng Tháp Long Thọ. Ảnh: VOV

Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TPHCM nói: