TPHCM kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng nay 1/9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013). Tham dự lễ có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố cùng đông đảo các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc diễn văn tại buỗi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân khẳng định: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng tinh thần Cách mạng tháng Tám vĩ đại và Ngày Quốc khánh 2/9 sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng mỗi người chúng ta và mãi mãi các thế hệ con cháu mai sau. Tự hào và phát huy những thành quả vĩ đại, kinh nghiệm quý báu của Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, làm nên những thắng lợi qua các thời kỳ cách mạng. Trong công cuộc đổi mới đã đạt được những thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước đã từng đổ máu xương để dành lấy độc lập, tự do, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân". Chủ tịch Lê Hoàng Quân, nhấn mạnh:

Trong thời gian qua, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vững mức tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy; quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng; vị trí và vai trò của thành phố đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Trong năm 2013, kinh tế thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lê Hoàng Quân cho biết: Thành phố tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, tài sản của của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt giới trí thức thành phố, kỹ sư nông học Bạch Thị Vững, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã thể thiện quyết tâm phát huy truyền thống kiên cường của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9:


Đ/c Lê Thanh Hải tại Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý cho các cá nhân, tập thể - Ảnh: BaoHaiquan.

Nhân dịp này, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành trao tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước dành cho các cá nhân, tập thể của thành phố. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh; hạng Ba cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và truy tặng cho ông Lê Từ Nguyên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Cải tạo Công Thương nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

Lãnh đạo thành phố cũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 7 tập thể và một cá nhân.