TPHCM kỷ niệm Ngày nước Nga

(VOH) - Sáng 14/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Nga TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày nước Nga”.

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga cho biết: ngày lễ được Quốc hội Nga thông qua ngày 12/6/1990 và được tổ chức kỷ niệm từ 12/6/1992. Kể từ đó đến nay ngày nước Nga trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, hòa hợp và tinh thần trách nhiệm về hiện tại và tương lai của đất nước Nga.

Gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt-Nga ngày càng được củng cố đi vào chiều sâu. TPHCM đang phát triển các mối quan hệ hợp tác năng động với hàng loạt các địa phương và vùng lãnh thổ Nga. Năm nay hai nước tiến hành năm chéo Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga với hàng trăm hoạt động thiết thực nhằm tiến tới kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp định về mối quan hệ hữu nghị và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020.

Các đại biểu chụp hình kỷ niệm tại buổi lễ

Ông Aleksei Vladimirovich Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM nhấn manh quan hê hai nước dựa trên nền tảng lâu đời và ngày càng được tăng cường phát triển hàng năm đều có các chuyến thăm của lãnh đạo cao cấp hai bên. Ông cho rằng hai nước đang tích cực phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ năm 2020 hoàn toàn khả thi.

Tối 14/6, Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nước Nga (12/6/1990 - 12/6/2019).

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố gởi lời chúc mừng đến Tổng lãnh sự, toàn thể công dân Nga đang sinh sống và làm việc tại thành phố.

Ông Lê Thanh Liêm và Tổng lãnh sự Liên bang Nga chúc mừng tại buổi lễ kỷ niệm

Ông Lê Thanh Liêm chúc mừng Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại buổi lễ kỷ niệm.

Ông Lê Thanh Liêm khẳng định sự kiệm Năm chéo Việt - Nga là lời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong suốt gần 70 năm quan hệ song phương. Trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, TPHCM và Liên bang Nga có bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 445 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với năm 2017. Bên cạnh đó, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và 5 địa phương của Nga vẫn tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Ông Vladimirrovich Popov - Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM khẳng định: Việt Nam là người bạn lâu đời và là đối tác đáng tin cậy, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Liên bang Nga. Với quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp, việc hai nước phấn đấu đến năm 2020 nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ là hoàn toàn có thể đạt được.