TPHCM làm tốt công tác chăm lo Tết cho dân

(VOH) - Sáng (27/2), UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết cổ truyền 2015.
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tặng Bằng khen cho các đơn vị chăm lo Tết. Ảnh: HQO.

Theo đó, công tác chăm lo Tết Ất Mùi 2015 đã được cả hệ thống chính trị chuẩn bị với nhiều hình thức vận động, chăm lo linh hoạt, đa dạng, thiết thực. Trong đó có chương trình bình ổn thị trường, quản lý kiểm tra giám sát thị trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết được thực hiện chặt chẽ. 

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, giải trí trong dịp Tết như đường sách, đường hoa, phố ông đồ, chợ hoa Tết, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa, Hội hoa xuân Tao Đàn thu hút đông đảo người dân đến tham quan. 

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất đến các tầng lớp nhân dân, trong đó có các gia đình chính sách. TP đã tổ chức 5 Đoàn đại biểu đi thăm các gia đình chính sách tại các xã là nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trú đóng trong kháng chiến tại 9 tỉnh miền Nam.

Theo thống kê, TPHCM đã chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân với tổng kinh phí gần 2.000 tỉ đồng, tăng 25% so với Tết Giáp Ngọ 2014. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã thăm và tặng quà cho 395.000 công nhân với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng, hỗ trợ vé xe cho trên 32.000 công nhân về quê ăn Tết.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đánh giá cao những nỗ lực của các Sở ngành, đơn vị trong công tác chăm lo Tết cổ truyền và nhận định: Nhận thức xã hội chuyển từ “ăn Tết” sang “vui Tết và thưởng thức Tết” đã thực sự đi vào đời sống. Qua đó, góp phần tạo nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn – TP.HCM trong công cuộc đổi mới và phát triển.

Cũng sáng nay, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã trao quyết định về hưu đối với ông Phạm Xuân Bình-Tổng Giám đốc Cty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận; ông Lâm Đình Chiến- Chánh Thanh tra Thành phố; bà Ngô Kim Liên- Phó Chánh văn phòng Văn phòng UBND TP; ông Phan Văn Hùng- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn; ông Trần Văn Thuận- Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Thành phố; ông Lê Hồng Phúc- Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo TP và bà Cao Thị Gái- Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi. Thời gian nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 1/3/2015. Đồng thời cũng đã trao quyết định bổ nhiệm 2 nhân sự. Theo đó, ông Nguyễn Văn Bình- Chánh Văn phòng Lực lượng Thanh niên xung phong TP giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong TP và ông Lý Hiếu Thanh- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.