TPHCM: Phải ngăn chặn, cách ly, chữa trị sớm, không để dịch bệnh Covid-19 lan rộng

(VOH) - Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban trực tuyến vào ngày 12/03.

Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố với Thường trực quận ủy, huyện ủy quý 1 năm 2020 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 02/2020, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đến thời điểm Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy dành nhiều thời gian nghe ý kiến của các quận, huyện ủy về công tác chuẩn bị đại hội, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Toàn cảnh hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23, Chỉ thị số 19, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương), dự án tuyến đường Vành Đai 2, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Bí thư các quận ủy, huyện ủy tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc chung tay phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã được Thủ tướng chính phủ phát động; Nắm chắc, nắm sát tình hình liên quan đến dịch bệnh, nhất là ở địa bàn, đơn vị mình phụ trách; Sở Y tế cam kết không để đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang làm công tác phòng chống dịch, nhất là ở các khu cách ly tập trung bị lây nhiễm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Phải đảm bảo sức khỏe cho các bác sĩ và nhân viên y tế, đảm bảo không có nhân viên nào làm quá 12 tiếng/ngày; Sở Công thương TP chịu trách nhiệm đảm bảo cân đối cung-cầu hàng hóa trên địa bàn trong các tình huống, không để xảy ra tình trạng thu gom, tích trữ, đẩy giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng trên toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới WHO đã chính thức công bố đây là Đại dịch toàn cầu. Do đó, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe và tính mạng nhân dân cần phải được ưu tiên hàng đầu. Hiện nay, các ngành các cấp của thành phố đang thực hiện đồng bộ và kiểm soát rất tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới của dịch bệnh Covid-19, mọi vấn đề diễn biến ngày càng phức tạp hơn, khó khăn hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng.”

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý đến nội dung công trình dự án lớn thực hiện trong năm 2020 như: Công trình, dự án có quy mô lớn đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc dự kiến trình chủ trương đầu tư trong năm 2020 là 65 dự án với tổng mức đầu tư là 254 ngàn tỷ đồng. Công trình, dự án có quy mô lớn dự kiến đấu thầu khởi công trong năm 2020 là 34 dự án với tổng mức đầu tư là 22 ngàn tỷ đồng. Tổng công trình, dự án có quy mô lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2020 là 37 dự án với tổng mức đầu tư là 39 ngàn tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là chuẩn bị đại hội Đảng, gắn với hoàn thành thi đua 200 ngày với 10 đầu việc, bám sát nhiệm vụ hoàn thành thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: “Qua bước đầu làm thí điểm thấy rằng làm thế nào đại hội Đảng là đại hội của nhân dân. Đại hội đảng không chỉ bàn việc Đảng định làm, mà bàn việc Ủy ban nhân dân sẽ làm, Mặt Trận sẽ làm, suy cho cùng là phục vụ nhân dân để phát triển TP. Do nên chúng ta cần cố gắng lấy ý kiến người dân ở đại hội Đảng các cấp, mong muốn, gởi gắm gì cho đại hội Đảng bộ TP. Với tinh thần đó, chúng ta sẽ có nghị quyết đáp ứng lòng dân.”

Về phòng chống dịch bệnh Covid-19, qua kinh nghiệm của các nước, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quan điểm là phải ngăn chặn, cách ly, chữa trị sớm, không để lây nhiễm lên lan rộng. Thành phố hiện có khoảng 1.300 chỗ để cách ly, sắp tới chuẩn bị thêm 4.000 chỗ cách ly. Tuy nhiên, cần phải xem xét việc tăng cường thêm thiết bị y tế, tăng cường đeo khẩu trang nơi đông người, xem xét cho học sinh nghỉ học và xem xét điều kiện để tổ chức đại hội Đảng an toàn.

Riêng về kiến nghị của quận 1 về đóng cửa quán bar, vũ trường trong thời điểm dịch, bệnh, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Sở Y tế, Sở Công thương khảo sát và báo cáo với Thường trực Thành ủy vào ngày 15/3 để xem xét.

Thủ tướng yêu cầu sớm giảm giá thịt heo - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình giá thịt heo.
Quận 7 gặp khó khi vận động và đưa người nước ngoài đi cách ly - Ban thường trực UBMTTQVN TPHCM có chuyến giám sát công tác triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống, ứng phó với COVID – 19 tại Quận 7.