TPHCM phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

(VOH) - Ngày 26/3, TPHCM đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với tinh thần “Đổi mới nhanh - Hiệu quả cao - Phát triển mạnh”.

Đến dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCMBáo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Công Hùng cho biết, năm 2018, TP đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực với chủ đề “Đổi mới nhanh – Hiệu quả cao – Phát triển mạnh”. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực mạnh mẽ, tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được các sở, ngành, quận huyện các cụm, khối thi đua trên địa bàn TP đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp làm nổi bật ý nghĩa, giá trị lịch sử của các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc nói chung và xây dựng phát triển thành phố. Đây là điểm nhấn quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong năm 2018

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

bí thư phát biểu hội nghị phong trào thi đua yêu nước

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biều tại hội nghị

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Năm 2019 là thời cơ rất quan trọng để thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm 2015 - 2020, do vậy cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo của thành phố. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cấp ủy và chính quyền thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả 2 đột phá (đột phá thực hiện cải cách hành chính và đột phá thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội); 09 chương trình trọng điểm (gồm 7 chương trình đột phá, Đề án đô thị thông minh, Chương trình Nông thôn mới), phong trào thi đua lao động sáng tạo và cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch.