TPHCM thử nghiệm thuê lắp máy bơm thông minh chống ngập

(VOH) - Trưa 24/6, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đã làm việc, nghe báo cáo về Dự án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh của Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.

Theo ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, TPHCM những năm qua loay hoay với rất nhiều giải pháp chống ngập nhưng chưa hiệu quả. Chính vì thế, Tập đoàn Quang Trung đã nghiên cứu chế tạo hệ thống máy bơm thông minh để giải quyết tình trạng này với chi phí thấp.

Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Quang Trung

Ông Nguyễn Tăng Cường khẳng định, để chống lụt cho TP chỉ có giải pháp bơm là khả thi và hiệu quả nhất. Hệ thống bơm thông minh do Tập đoàn Quang Trung nghiên cứu có thể vừa bơm vừa vớt và lọc tách rác tự động, bơm được trong tất cả môi trường khắc nghiệt  như triều cường lên cao, trong cống có nhiều tạp chất… theo các chế độ tự động, ít tốn nhiên liệu.

Đơn vị này đề xuất với Thành uỷ, UBND TP được lắp đặt thực tế tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, cam kết sẽ bỏ toàn bộ kinh phí, nếu không thành công sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm:

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, sau khi các Sở ban ngành Thành phố khảo sát, nhận thấy thiết bị bơm của Tập đoàn Quang Trung hoàn toàn phù hợp khi lắp tại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên, hệ thống cống thoát nước rất yếu, không đồng bộ, rất dễ xảy ra sụt lún, cần đánh giá cẩn trọng. Nếu có thể nên thử nghiệm vị trí khác.

Nếu áp dụng được phải tiến hành đầy đủ các quy định của pháp luật, tính toán đầy đủ đơn giá, nhân công, diện tích đất xây dựng, lắp đặt máy bơm…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, TP nhiều năm chưa hết ngập, vẫn là nỗi lo. Nếu không hết bằng cách cũ buộc phải tính đến những cách làm mới. TP không băn khoăn chuyện bơm, mà băn khoăn về hệ thống cống, liệu có tương thích, hệ thống cống cũ có chịu được công suất bơm, hút của máy bơm công suất lớn.

Thêm vào đó, việc tính toán kinh phí, đơn giá cần rõ ràng hơn. Thành phố không thể xuất 88 tỷ để mua công nghệ và máy bơm khi chưa có sự tính toán rõ ràng, đầy đủ đơn giá, bởi chưa đúng quy định.

Bí thư Thành Ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (trái) cho rằng phương án này khả thi

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, phương thức khả thi là hợp đồng mua dịch vụ công, mua dịch vụ khắc phục ngập sau mỗi mùa mưa:

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa giao Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm chống ngập cùng các đơn vị liên quan phối hợp cùng Tập đoàn Quang Trung lắp đặt thử nghiệm phương án bơm thông minh chống ngập trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Các sở ngành nghiên cứu kỹ các yếu tố kỹ thuật hệ thống cống, lưu lượng nước, trên tinh thần hợp tác sao cho thử nghiệm thành công.

Giao Sở Tài chính tính toán phương án thuê dịch vụ chống ngập, thậm chí TP có thể thuê cả vòng đời 20 năm của máy bơm nếu thử nghiệm thành công. Ông Khoa cũng khẳng định TP đánh giá cao và trân trọng sự quyết tâm, tâm huyết của Tập đoàn Quang Trung khi đầu tư nghiên cứu công nghệ này:

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, do đây là dự án công nghệ mới, đầu tư lớn nên cần thử nghiệm bằng cách thuê dịch vụ. UBND TP, các sở ngành liên quan cần tính toán, chuẩn bị một số điều kiện, xác định giá thuê hợp lý, gia cố hệ thống đường cống, đảm bảo phối hợp lắp đặt hệ thống bơm thông minh đúng quy định.