TPHCM tiếp sức cho nông dân

(VOH) - Trước xu thế hội nhập và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, việc tiếp sức cho người nông dân vượt qua các thách thức như hiện nay trở thành nội dung trọng tâm của buổi làm việc giữa lãnh đạo Thành ủy TPHCM với Hội Nông dân Thành phố vào chiều 18/6.

Tại đây, Hội Nông dân thành phố bên cạnh việc trình bày kết quả công tác hội thời gian qua cũng như phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, đã đưa ra 6 kiến nghị - đề xuất về nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, tổ chức chợ phiên nông sản, kinh phí xây dựng và biên soạn quyển truyền thống nông dân TPHCM... Ông Nguyễn Văn Phụng – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết về hiệu quả dạy nghề từ nguồn vốn ngân sách thời gian qua:


Thu hoạch thơm ở ngoại thành TPHCM - Ảnh: SGGP.

Về phía Thành ủy TPHCM, đại diện Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận bày tỏ mối quan tâm đến vấn đề đời sống, giáo dục tư tưởng đạo đức và tình hình an ninh ở khu vực nông thôn, ngoại thành. Ngoài ra, công tác xây dựng đội ngũ Đảng viên trong lực lượng hội viên nông dân cũng được đề cập. Song song với những chỉ số sản xuất nông nghiệp khá tích cực thời gian qua, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thành ủy lưu ý Hội Nông dân thành phố cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nhận thức cho bà con nông dân:

Đánh giá cao những nỗ lực trong tổ chức hoạt động hỗ trợ nông dân của Hội nông dân TPHCM các cấp, ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, khẳng định: công tác chăm lo cho bà con nông dân mang ý nghĩa chính trị - xã hội vô cùng quan trọng. Đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ cùng Hội Nông dân, bám sát đời sống nông dân để thường xuyên có báo cáo cập nhật, tư vấn, kiến nghị UBND thành phố kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho bà con. Ông Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh:

Với các kiến nghị đề xuất của Hội Nông dân thành phố, Thành ủy về cơ bản đồng tình ủng hộ nhưng vẫn lưu ý Hội cần nghiên cứu kỹ để hình thành các chương trình hành động lâu dài. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc đến người nông dân của Đảng bộ - Chính quyền TPHCM, với mong muốn đem đến điều kiện sản xuất, sinh sống ngày một tốt hơn, nâng cao hơn cho bà con.