TPHCM: Việc góp ý Dự thảo Hiến pháp 1992-đúng tiến độ, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của người dân

(VOH) - Sáng 28/3, Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND TP.HCM- Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Thời gian qua, Ban chỉ đạo TP.HCM đã chỉ đạo tập trung, khẩn trương các cấp ủy Đảng ở cơ sở, chính quyền triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của người dân trong góp ý Hiến pháp năm 1992. Đã có gần 40.000 cuộc hội nghị, tọa đàm góp ý Hiến pháp được tổ chức; 1,9 triệu tài liệu được gửi đến tận tay người dân; hơn 1 triệu phiếu góp ý được gửi đến công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà trọ…; số lượng phiếu thu về đạt hơn 90%. Việc góp ý cho dự thảo Hiến pháp năm 1992 nhìn chung đạt được mục tiêu đề ra, thể hiện được tâm huyết của người dân TP.HCM vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này.