Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng

(VOH) - Tại buổi tọa đàm Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của báo chí ngày 30/10, các chuyên gia cho biết, những năm gần đây, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng.

Năm 2013, công an kinh tế tiếp nhận 560 vụ khởi tố 38 vụ thì năm 2014 tăng khoảng 20%, số vụ khởi tố tăng gấp 4 lần.

Các hành vi xâm phạm Sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra ở nhiều lĩnh vực, ngày càng tinh vi, trong 6 tháng năm 2015, cảnh sát kinh tế phát hiện gần 320 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ sản xuất buôn bán hàng giả, khởi tố hơn 50 bị can.

Tại buổi tọa đàm đa số các ý kiến đều cho rằng, nâng cao nhận thức trong vấn đề sở hữu trí tuệ rất quan trọng, nhất là trong thời điểm nước ta đạt những thỏa thuận trong hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP.

Do vậy, báo chí cần tuyên truyền sâu rộng cho người tiêu dùng hiểu về tác hại của việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ từ đó tự giác không tham gia mua hàng giả, hàng nhái.