Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Phương Thảo

(VOH) - Chiều 5/7, Thành ủy đã trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Phương Thảo-Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Chủ tịch HĐND thành phố. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Thanh Hải-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Hoàng Quân-Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Đua-Phó Bí thư thường trực Thành ủy.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, sinh ngày 15/9/1952 tại xã Long Điền Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi đến ngày 04/5/1969-khi mới 17 tuổi đồng chí đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình tham gia cách mạng đồng chí đã từng đảm nhận nhiều chức vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Từ cán bộ tỉnh đoàn Sóc Trăng, Bạc Liêu cho đến cán bộ Ban Thiếu nhi Trung ương đoàn rồi từ năm 1976-1979 làm Phó Bí thư Thành đoàn. Năm 1983 được bầu là quyền Bí thư Thành đoàn TPHCM. Từ tháng 5/2002, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND thành phố. Hiện nay đồng chí Phạm Phương Thảo đang giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Chủ tịch HĐND thành phố khóa 7.

Phát biểu tại buổi lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Phương Thảo, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, đồng chí Lê Thanh Hải-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, bày tỏ niềm vui và chúc mừng những đóng góp của đồng chí Phạm Phương Thảo cho sự nghiệp phát triển của Đảng bộ và Chính quyền thành phố. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, khẳng định: Trong suốt quá trình tham gia cách mạng đồng chí đã không ngừng tu dưỡng, rè luyện bản lĩnh người Đảng viên cách mạng, luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Đồng chí Lê Thanh Hải-Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh thêm về tấm gương của đồng chí Phạm Phương Thảo:

Quốc Dũng