Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Hạt

(VOH) - Ngày 17/7, Ban Thường vụ Quận ủy quận 11 TPHCM đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (đợt ngày 2/9/2016) cho đồng chí Đặng Văn Hạt, Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 5, Đảng bộ phường 5 quận 11.

Tham dự có các đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM...

Đồng chí Đinh La Thăng trao Quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên Đặng Văn Hạt

Sau khi gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Hạt, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu cảm ơn sự đóng góp của đồng chí Đặng Văn Hạt cho Đảng, cho nhân dân thời gian qua; mong đồng chí tiếp tục đóng góp trong thời gian tới - trước hết là cho phường 5 và cho quận 11, là tấm gương cho con cháu noi theo.

Thay mặt gia đình, ông Đặng Ngọc Tùng (nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), con trai đồng chí Đặng Văn Hạt, cảm ơn lãnh đạo thành phố, lãnh đạo chính quyền địa phương đến dự buổi lễ trao Huy hiệu Đảng.

"Được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là vinh dự rất lớn của cả cha tôi và của cả gia đình. Trong suốt cuộc đời, cha tôi luôn kiên định theo Đảng, theo cách mạng. Sau khi nghỉ hưu, cha tôi luôn chấp hành tốt pháp luật, chính sách của địa phương, có cuộc sống gương mẫu. Xin hứa với các đồng chí là gia đình chúng tôi sẽ nỗ lực học tập, phấn đấu thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên, người công dân", ông Tùng phát biểu.

Ông Đặng Ngọc Tùng (phải) thay mặt gia đình phát biểu cảm ơn

Sau buổi lễ trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cũng đã đi thăm hỏi một số người dân xung quanh.

Đồng chí Đặng Văn Hạt (tức Võ Nguyên Thắng) sinh năm 1923, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1946. Quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Đặng Văn Hạt từng tham gia Tổ chức Thanh niên nghĩa hiệp Khánh Tân vào năm 1943. Sau một thời gian hoạt động, bị bọn mật thám theo dõi, đồng chí phải trốn vào Bình Định. 

Tháng 2/1946, đồng chí nhập ngũ vào Chi II Quảng Ngãi và được cử đi học lớp y tá. Trong thời gian này, đồng chí vừa học chuyên môn vừa học chính trị và được phân công về Đại đội Phan Đình Phùng, rồi làm công tác quân y tại Đại đội 4 - Trung đoàn 2 Sa Huỳnh. 

Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, và làm Y tá trưởng Bệnh viện phía Nam, E120, kiêm Bí thư Chi bộ bệnh viện. Tháng 12-1952, đồng chí được điều về phụ trách Quân Dân Y của huyện Sơn Hà, sau đó về lại Kon Tum làm công tác quân y khu II Kon Tum cho đến ngày giải phóng Kon Tum.

Khi thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, cán bộ chuyển quân đi tập kết nhưng đồng chí Đặng Văn Hạt vẫn tình nguyện xin ở lại hoạt động trong Thường vụ tỉnh Kon Tum. Năm 1959, đồng chí tham gia mở đường Trường Sơn ra Bắc, được cử học chương trình đào tạo bác sĩ. Năm 1963, trở về miền Nam chiến đấu, đồng chí làm công tác quân y tại Chiến trường Bắc Tây Nguyên và được phân công làm Ủy viên Ban Quân y, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng tiền phương. Tháng 12/1970, đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy H30. Năm 1975, đồng chí làm Bác sĩ Trưởng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Tỉnh ủy viên tỉnh Gia Lai - Kon Tum.