Trao tặng “Mắt thần” cho giáo viên khiếm thị

(VOH) - Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố cùng Công ty Kiến Bình Minh đã tổ chức trao tặng 31 “Mắt thần” cho các thầy cô, các em học sinh và thanh thiếu niên, người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

“Mắt thần” là một thiết bị giúp người khiếm thị an toàn và dễ dàng tránh được các vật cản khi di chuyển trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày; giúp người khiếm thị có thể tăng cường khả năng tự bảo vệ bản thân, tự chăm sóc, làm việc để nuôi sống bản thân.

Anh Huỳnh Thanh Nhã, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội TNTP tặng mất thần cho người khiếm thị. - Ảnh: SGGP.

Đây là đợt thứ 3, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố tổ chức chương trình và đã trao tặng tổng cộng 81 “Mắt thần” cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi “Mắt thần" trị giá khoảng 2,2 triệu đồng.