Trên 60% nhiễm HIV qua đường quan hệ tình dục

(VOH) - 63% người nhiễm HIV qua đường quan hệ tình dục.

Đây là thông tin được ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng – Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết tại buổi tập huấn dành cho các cơ qian báo chí khu vực phía Nam, nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12) năm 2018 vào sáng 29/11.

Trên 60% tỷ lệ nhiễm HIV qua đường quan hệ tình dục

Ảnh minh họa

Hiện nay, dịch HIV ở Việt Nam tiếp tục giảm ở 3 tiêu chí: giảm số nhiễm mới, giảm số chuyển sang AIDS và giảm tử vong do AIDS. Tuy nhiên, dịch HIV có sự gia tăng trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam. Năm 2015 là 5%, năm 2016 là 7,5%, năm 2017 là 12, 2%, đặc biệt là trong nhóm tuổi trẻ và có sự gia tăng trong nhóm tiêm chích ma túy, nhóm sử dụng ma túy tổng hợp có quan hệ tình dục không an toàn.

Nếu năm 2007 mỗi năm Việt Nam phát hiện ra khoảng 30.000 người nhiễm HIV và 10.000 người tử vong do AIDS thì đến nay mỗi năm có thêm 10.000 người nhiễm mới HIV và 2.000 đến 3.000 ca tử vong mỗi năm.

Ông Hoàng Đình Cảnh cho biết thêm về nguyên nhân: “Lây truyền qua đường tình dục gia tăng rất mạnh, chiếm 63% so với lây truyền qua đường máu chiếm 23%. Lây truyền qua đường tình dục không an toàn dẫn đến dịch khó kiểm soát và tiềm ẩn không kiểm soát được.

Về độ tuổi thì tập trung từ 16 đến 40 tuổi. Thực tế HIV lây qua quan hệ tình dục không an toàn thì ai cũng biết. Tuy nhiên, để thực hành hành vi quan hệ tình dục an toàn thì không phải ai làm cũng làm được, chỉ  đến khi giải quyết hậu quả thì quá muộn”.