Triển lãm hồ sơ cán bộ đi B của TPHCM diễn ra đến hết ngày 2/9/2014

(VOH) - Sáng nay (19/8), Bảo tàng Thành phố đã khai mạc triển lãm hồ sơ cán bộ đi B của TPHCM.
Đông đảo cựu chiến binh và gia đình các cán bộ đi B đến tham quan triển lãm (Ảnh: Hương Lý/VOV)

Hiện Chi cục Văn thư Lưu trữ (Sở Nội vụ) đang lưu giữ 1.920 bộ tài liệu, hồ sơ cùng nhiều kỷ vật của cán bộ đi B - là cán bộ, chiến sĩ ưu tú miền Nam tập kết ra Bắc theo chủ trương của Đảng, sau đó trở lại miền Nam từ cuối năm 1959 đến năm 1975 để thực hiện nhiệm vụ cách mạng.

Những hồ sơ, kỷ vật này không chỉ lưu lại thông tin cá nhân mà còn là một nguồn sử liệu vô giá, là minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, gắn với tên tuổi của từng con người trong hoàn cảnh chiến tranh.

Sau khi tiếp nhận các hồ sơ, kỷ vật từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, thành phố đã có nhiều nỗ lực để tìm kiếm địa chỉ của cán bộ đi B và thân nhân. Tuy nhiên do sự thay đổi địa giới hành chính, thay đổi nơi cư trú nên hiện chỉ tìm được địa chỉ chính xác của hơn 200 hồ sơ. Do đó, triển lãm lần này nằm trong nỗ lực tìm kiếm, trao trả lại toàn bộ số hồ sơ, kỷ vật trên cho cán bộ đi B và thân nhân.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 2/9/2014.