Triều cường nhấn chìm hàng ngàn chậu mai Tết

(VOH) - Nước tràn vào quá nhanh khiến gần 4.000 chậu hoa mai để bán dịp Tết không kịp kê lên cao, cây mai nhiễm mặn và nhiễm phèn...

Hàng ngàn chậu mai Tết bị ngập trên địa bàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức (Ảnh: Linh Chi)

Sự cố cống ngăn triều cường không thể đóng lại được khiến nước sông tràn vào như lũ quét, hàng trăm nhà dân và hàng nghìn chậu hoa mai Tết tại hai phường Tam Phú và Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) bị nhấn chìm lúc rạng sáng ngày 5/1/2017.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1h30 sáng cùng ngày, trong lúc triều cường dâng cao thì nắp cống ngăn triều tại phường Tam Phú bị sự cố, không thể đóng lại được, nước tràn vào rất nhanh khiến người dân hết sức bất ngờ, không kịp trở tay.

Nước làm ngập nhiều tuyến hẻm trên đường Tam Bình (phường Tam Phú và phường Hiệp Bình Chánh), có nơi ngập gần 1m, rồi nhanh chóng ngập hàng trăm nhà dân và hàng nghìn chậu mai Tết ở cả hai phường.

“Nước tràn vào quá nhanh khiến gần 4.000 chậu hoa mai để bán dịp Tết không kịp kê lên cao, cây mai nhiễm mặn và nhiễm phèn, giờ không còn khả năng ra hoa nữa, thiệt hại hàng tỷ đồng” – ông Nguyễn Doanh buồn cho hay.

Đến trưa cùng ngày, nước vẫn ngập mênh mông và rút chậm. Lực lượng phường Hiệp Bình Chánh triển khai máy bơm để hút nước ra ngoài.

 Nước làm ngập nhiều tuyến đường (Ảnh: Linh Chi)

Lực lượng phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức triển khai máy bơm hút nước ra ngoài (Ảnh: Linh Chi)

Nhiều phòng trọ ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức hư hỏng tài sản (Ảnh: Linh Chi)