Triều cường TPHCM đầu năm vượt đỉnh trên 1,6m, nhiều nơi có nguy cơ ngập nặng

(VOH) -  Dự báo đợt triều cường đầu tiên sau Tết Canh Tý vượt báo động 3, lên mức 1,66m khiến nhiều nơi ở TPHCM có nguy cơ ngập nặng.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường giữa tháng 2 có thể lên cao, dự báo vượt mức đỉnh 1,66m (vượt báo động 3 hơn 0,16m). Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các quận huyện có phương án ứng phó ngập úng do triều cường gây ra.

 ngập nặng, triệu cường TPHCM

Cơ quan chức năng khắc phục khu vực bờ kè bị vỡ do triều cường gây ra tại TP.HCM vào cuối năm 2019 - Ảnh: TTO

Cụ thể, mực nước cao nhất tại trạm Phú An đạt 1,65m, Nhà Bè 1,64m. Dự báo trong ngày mai (12/2), mức triều cường tiếp tục dâng cao đạt 1,66m và các ngày sau đó đỉnh triều mới giảm xuống. Còn tại trạm Nhà Bè, hôm nay đỉnh triều đạt 1,64m, ngày 12/2 là 1,65m và ngày 13/2 là 1,59m.

Đỉnh triều rơi vào thời gian người dân đi làm và tan ca, một số tuyến đường bị ngập sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Như vậy, một số khu vực thấp trũng tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố như: Nhà Bè, Bình Tân, 8, 7, 2, Bình Thạnh… có nguy cơ bị ngập do triều đợt giữa tháng 2 năm 2020.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Do đó, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2-3m.