Trình dự kiến về mức quà tặng cho đối tượng có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

(VOH) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Chủ tịch nước dự kiến về mức quà tặng cho đối tượng có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2011.

Theo đó, mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành 2 loại: 400.000 đồng dành cho các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Thân nhân liệt sĩ; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; và trợ cấp mức 200.000 đồng đối với các đối tượng: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Dự toán tổng số kinh phí trợ cấp là hơn 366 tỷ đồng.