Trong 2 năm, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã xây dựng và trao tặng 460 căn nhà tình nghĩa-tình thương và nhà đồng đội

(VOH) - Tại buổi tổng kết chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức chiều nay 15/4, đại tá Phùng Thế Vinh-Phó Chủ nhiệm Chính trị-Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cho biết: Trong 2  năm 2008 và 2009 thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Tổng cục Chính trị-Bộ Quốc Phòng phát động, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã xây dựng và trao tặng 161 căn nhà tình nghĩa và nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách là thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình sĩ quan quân đội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 7 với tổng số tiền xây dựng trên 8 tỷ đồng và trị giá xây dựng mỗi căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội là 50 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị, cơ quan, cán bộ-chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn ngày công xây dựng và trao tặng  299 căn nhà tình nghĩa, tình thương và nhà đồng đội cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình sĩ quan quân đội gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở./.


Quốc Dũng