Trung hạ lưu sông Mê Kông đã xuất hiện một đợt lũ

(VOH) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 18 đến ngày 23/7, trên lưu vực sông Mê Kông đã có mưa vừa và mưa to; tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100 đến 200mm.
Do mưa lớn, ở trung hạ lưu sông Mê Kông đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại các trạm chính phổ biến từ 1,5 đến 3 mét, tại các trạm hạ lưu là 0,8 đến 1mét. Hiện nay, lũ sông Mê Kông đang lên. Do vậy, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng đang lên theo. Mực nước sáng ngày 23/7, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 2,15mét, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,69mét. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia về dự báo thời tiết và khí tượng thủy văn có vài nhận định sau:

Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 31/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 2,85 mét; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,35mét, sau đó biến đổi chậm./.