Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Khánh Hòa đóng cửa dịch vụ không thiết yếu

(VOH) – Ngày 9/8, UBND Tỉnh Khánh Hòa đã ra công điện yêu cầu tạm dừng các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các dịch vụ không thiết yếu.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, nhất là khi tỉnh này ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTO

Theo công điện, bắt đầu từ 0h ngày 10/8, tỉnh Khánh Hòa tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở massage, trò chơi điện tử trực tuyến cũng phải ngừng hoạt động cùng thời điểm trên.

Các cơ sở kinh doanh khác vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ các phương tiện, vật tư để rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Các hội nghị cần thiết có tập trung đông người thì phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách.

Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; trường hợp đi ra ngoài phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong tiếp xúc và không được tụ tập đông người.

Cách ly 1.207 người có nguy cơ cao về dịch bệnh

Giám đốc Sở Y tế Bùi Xuân Minh cho biết, Khánh Hòa đang cách ly 1.207 người có nguy cơ cao về dịch bệnh, khi ghi nhận 4 ca dương tính nCoV. Trong đó, ba trường hợp là công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, nhập cảnh sân bay quốc tế Cam Ranh. Một ca khác là bệnh nhân 791 (45 tuổi, ở phường Cam Nghĩa) - vốn là F1 của bệnh nhân 751.

Cơ quan chức năng xác định 88 người là F1 của hai ca này, đã cách ly tập trung. Trường hợp F2 cách ly tại nhà, có giám sát của địa phương và lực lượng y tế. Kết quả xét nghiệm 79 người F1 liên quan đến bệnh nhân 751 có kết quả âm tính vào tối 8/8. Còn các trường hợp liên quan bệnh nhân 791 đang chờ kết quả.

Ngành Y tế đang lắp máy xét nghiệm nCoV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh và lắp thêm hai máy nữa ở Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa vào tuần tới. Ngoài ra, Bệnh viện Quân Y 87 đã trang bị máy xét nghiệm, cùng với sự hỗ trợ của viện Pasteur Nha Trang. Công suất hoạt động của một máy đạt khoảng 800 mẫu xét nghiệm một ngày.