Từ 27/9: Tăng phí qua trạm Bắc Hải Vân

(VOH) - Từ 27/9, trạm thu phí Bắc Hải Vân sẽ tăng mức phí từ 35.000 lên 70.000 đồng/lượt/xe, cao nhất là 240.000 đồng.

Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, chủ đầu tư Hầm đường bộ Hải Vân nối Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, cho biết, từ ngày 27/9 sẽ tăng mức phí qua trạm Bắc Hải Vân (những xe hoạt động trong phạm vi thị trấn Lăng Cô được miễn phí 100%).

Theo đó, tùy loại xe, mức phí mới lần lượt là 70.000 - 90.000 - 140.000 - 180.000 - 240.000 đồng/lượt, đều thấp hơn mức cho phép trong hợp đồng.

Cửa Hầm Hải Vân hướng từ thành phố Đà Nẵng đi Huế

Cửa Hầm Hải Vân hướng từ thành phố Đà Nẵng đi Huế. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, trạm BOT này đang thu phí hoàn vốn cho dự án hầm Phú Gia và hầm Phước Tượng với mức thấp nhất là 35.000 đồng cho xe con.

Việc điều chỉnh mức thu này nhằm bù vào số tiền gần 1.200 tỷ đồng mà chủ đầu tư đã chi để vận hành, nâng cấp và sửa chữa hầm Hải Vân 1 từ năm 2016. Do đó, được điều chỉnh lên 70.000 đồng với xe con, xe dưới 2 tấn.

Mức cao nhất là 240.000 đồng với xe tải từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet.

Ông Phan Văn Thắng, Phó TGĐ công ty CP Đèo Cả cho biết, trạm BOT Bắc Hải Vân (Thừa Thiên - Huế) sẽ thu phí từ 27/9 để hoàn vốn cho dự án sửa chữa hầm Hải Vân 1 đang khai thác và mở rộng hầm Hải Vân 2 theo quyết định của Bộ GTVT.

Được biết, dự án Mở rộng hầm lánh nạn hầm đường bộ Hải Vân thành hầm chính (hầm Hải Vân 2 - giúp giảm tải hầm Hải Vân 1 đang quá tải) do Công ty Đèo Cả đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, có đường hầm dài hơn 6,2km, đường dẫn phía Bắc dài 2,1km, đường dẫn phía Nam dài 4,3km, dự kiến khai thác năm 2020.